Ấn Độ: Bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp, thiêu cháy

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối chính phủ sau nhiều vụ hiếp dâm
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối chính phủ sau nhiều vụ hiếp dâm
TPO - Ngày 10/3, một bé gái 15 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) do bỏng nặng, sau khi bị hãm hiếp, đánh đập và châm lửa đốt.

Yadram Singh- cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết, bé gái 15 tuổi được gia đình đưa tới bệnh viện hôm 8/3 với hơn 95% cơ thể bị bỏng.
Nạn nhân nói rằng, cô bị người đàn ông "bám đuôi" trong nhiều tháng qua hãm hiếp, đánh đập rồi châm lửa đốt. 

Cha mẹ bé gái kinh hãi khi phát hiện ra con gái mình trong tình trạng bỏng nặng, sau khi nghe tiếng la hét của cô từ sân thượng tại nhà riêng ở làng Tigri, bang Uttar Pradesh. 

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 20 tuổi với cáo buộc hiếp dâm, giết người, hành hung trẻ vị thành niên gây thương tích nặng.

Gia đình cho biết, đã thông báo vụ việc về "kẻ bám đuôi" cho cảnh sát từ hồi năm ngoái và tên này đã nhận sự cảnh cáo, song vẫn không từ bỏ ý định của mình.

Hôm 8/3, cảnh sát thành phố Mumbai phát hiện thi thể một bé gái 4 tuổi ở một bụi cây ven đường vùng ngoại ô thành phố. Họ nghi ngờ bé gái bị hãm hiếp trước khi chết.

Trước đó một ngày, cảnh sát bang Uttar Pradesh cũng bắt giữ một người đàn ông 20 tuổi tình nghi cưỡng hiếp một bé gái 6 tuổi.

Theo AP
MỚI - NÓNG