Ấn Độ: Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm trong Đại sứ quán Mỹ

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Một nam thanh niên 25 tuổi đã bị buộc tội hiếp dâm một bé gái 5 tuổi trong khu nhà ở thuộc Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ.

Theo cảnh sát địa phương, cả nghi phạm và nạn nhân đều là công dân Ấn Độ.

Vụ tấn công tình dục kinh hoàng xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, nhưng đến thứ Tư, 5/2, mới được công bố bởi cảnh sát Ấn Độ.

Cơ quan an ninh cho biết cha ruột của nạn nhân vốn là người phục vụ tại đại sứ quán, nên ông này và con gái sống ngay trong khu nhà ở.

Nghi phạm cũng lưu trú tại đây, vì cha của nam thanh niên này cũng làm việc cho đại sứ quán.

Có thông tin cho rằng nghi phạm - vốn là một tài xế - cũng là nhân viên đại sứ quán. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã lợi dụng mối quan hệ thân quen với gia đình nạn nhân để tiếp cận bé gái.

Cụ thể, khi đang chơi trước cửa phòng, nạn nhân đã được nghi phạm mời sang nhà chơi điện thoại di động. Tại đây, nghi phạm thực hiện hành vi đồi bại.

Gia đình nạn nhân báo cáo sự việc với cảnh sát ngay sau khi nạn nhân tiết lộ rằng bé bị đau vùng kín.

Nghi phạm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

“Nghi phạm không nghĩ rằng bé gái sẽ báo với cha mẹ, và vụ việc sẽ đến tai cảnh sát”, tờ Hindustan Times cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết các nhân viên cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành vi sai trái của nghi phạm.

“Chúng tôi đã hành động ngay sau khi nhận được tin báo và vẫn đang tiếp tục hợp tác với cảnh sát”, trích tuyên bố của đại sứ quán.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG