Ấn Độ: Cháy hội chợ, hơn 100 người chết

Ấn Độ: Cháy hội chợ, hơn 100 người chết
TP - Ngày 10/4, ngày cuối cùng của Hội chợ điện tử ở Lucknow, Ấn Độ đã xảy ra đám cháy lớn làm hơn 100 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ. Số người bị thương ít nhất 160 người.

Nhà chức trách địa phương cho biết số người chết và bị thương có thể còn tăng nhanh. Cảnh sát cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ gian hàng đồ dùng điện tử lúc 5 giờ rưỡi chiều sau đó lan samg thiêu trụi hàng loạt các gian hàng khác.

Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sau vài giờ. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được thi thể của 45 người thiệt mạng ra ngoài.

Một nhân viên cảnh sát cho biết anh thấy còn khoảng 60 thi thể nạn nhân nữa còn trong các gian hàng bị thiêu trụi.

Đ.P
Theo CNN, Reuters

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.