Ấn Độ dùng ớt làm vũ khí chống khủng bố

Ấn Độ dùng ớt làm vũ khí chống khủng bố
TPO - Trong thời gian tới, quân đội Ấn Độ sẽ có một loại vũ khí mới chống lại chủ nghĩa khủng bố: loại ớt cay nhất thế giới.

Sau khi tiến hành các thử nghiệm, Ấn Độ quyết định sẽ sử dụng lại ớt to bằng ngón tay cái có tên “bhut jolokia”, hay còn gọi là “ớt ma” để chế tạo một loại lựu đạn cay nhằm vô hiệu hóa các nghi phạm khủng bố.

“Loại lựu đạn ớt được đưa vào sử dụng sau những thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm quân sự Ấn Độ, đã được các nhà khoa học của Cơ quan Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRRO) xác nhận”, đại tá R. Kalia, một quan chức quân đội tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ cho hãng tin AP biết.

“Đây chắc chắn sẽ là một loại vũ khí không độc có hiệu quả vì mùi của chúng sẽ khiến những tên khủng bố bị ngạt và buộc phải chui ra khỏi nơi ẩn náu”, ông R. B. Srivastava, giám đốc Trung tâm Khoa học đời sống thuộc DRDO nói.

Theo ông Srivastava, các cuộc thử nghiệm cũng đang được tiến hành để có thể chế tạo các bình xịt cho phụ nữ chống lại những kẻ tấn công hay trang bị cho cảnh sát nhằm kiểm soát và giải tán các đám đông.

“Bhut jolokia” đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là loại ớt cay nhất thế giới vào năm 2007. Loại ớt này được người dân vùng đông bắc Ấn Độ trồng và sử dụng, đồng thời được xem là một loại thuốc chữa dạ dày và chống nắng nóng. 

“Ớt ma” chứa hơn một triệu đơn vị Scoville - đơn vị đo độ cay tiêu chuẩn. Trong khi đó, loại nước xốt Tabasco chỉ đạt từ 2.500 đến 5.000 đơn vị Scoville và hạt tiêu Jalapeno chỉ dao động từ 2.500 đến 8.000 đơn vị Scoville.

Linh Huy
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.