Ấn Độ giải cứu 90 người bị vùi lấp do sập cầu

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu ở Kolkata. Ảnh: THX/TTXVN.
Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu ở Kolkata. Ảnh: THX/TTXVN.
Số người thiệt mạng đã tăng lên 24 người trong khi 85 người bị thương trong vụ sập cầu vượt kinh hoàng ở khu vực công viên Girish, phía Bắc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 31/3.

Đến nay, đã có hơn 90 người được cứu thoát khỏi đống đổ nát. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Quân đội và lực lượng phản ứng nhanh với thiên tai Ấn Độ đang sử dụng máy xúc và máy cắt để loại bỏ đống đổ nát. Các quan chức cấp cao của bang và cảnh sát thành phố cùng thị trưởng Kolkata đang phối hợp triển khai công tác cứu nạn tại hiện trường. 

Cho rằng việc thu dọn đống đổ nát phải mất từ 2-3 ngày, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee kêu gọi người dân địa phương giúp cảnh sát và đội quản lý thảm họa làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền bang này công bố mức hỗ trợ 500.000 rupee/người (hơn 7.500 USD) cho gia đình người thiệt mạng và 200.000 rupee/người (hơn 3.000 USD) cho những người bị thương nặng. 

Trước đó, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Phó Tổng thống Hamid Ansari đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ sập cầu. Từ Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chỉ đạo các quan chức chính phủ hỗ trợ chính quyền bang Tây Bengal bằng mọi khả năng có thể trong công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Theo các công nhân xây dựng, cây cầu vượt đang thi công ở trung tâm Kolkata đã gặp sự cố từ đêm 30/3 khi tiến hành đổ bê tông. Trong khi đó, giới chuyên gia xây dựng cho rằng nguyên nhân gây sập đoạn cầu dài 100 mét nói trên có thể là do sai sót trong quy hoạch xây dựng, nhiều lần hoãn tiến độ hoặc năng lực nhà thầu kém. 

Cầu vượt dài 2,4 km trên được xây dựng với kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực Burrabazar - nơi có một trong những khu chợ bán sỉ lớn nhất ở châu Á. Công trình này được khởi công vào ngày 24/2/2009 và theo dự kiến hoàn thành năm 2012, song dự án đã vấp phải vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng khiến tiến độ xây dựng phải lùi lại.

>>Sập cầu vượt, 10 người chết, hàng trăm người bị vùi lấp

Theo Theo TTXVN/Tin Tức
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.