Ấn Độ: Lái taxi cưỡng hiếp du khách Ba Lan

Một tài xế taxi chờ khách ở New Delhi, Ấn Độ
Một tài xế taxi chờ khách ở New Delhi, Ấn Độ
TPO - Theo News hôm 5/1, một du khách Ba Lan bị đánh thuốc mê và hãm hiếp, khi đi du lịch đến Ấn Độ, cùng con gái 2 tuổi, cảnh sát nước này cho biết.

> Cảnh sát Ấn Độ cướp xác nữ sinh bị cưỡng hiếp

Khi phụ nữ 33 tuổi này và con gái đang đi taxi từ thành phố Mathura tới thủ đô New Delhi hôm 2/1, thì tài xế đánh thuốc mê và cưỡng hiếp cô, theo người phát ngôn của cảnh sát Delhi, ông Rajan Bhagat.

Cô thức dậy trên một chiếc ghế dài bên ngoài nhà ga ở New Delhi cùng đứa bé đang khóc. Chi tiết vụ tấn công hiện vẫn chưa được rõ, người phát ngôn cho biết.

Ông Bhagat cho biết thêm, tài xế đánh thuốc mê bằng bình xịt và các báo cáo y tế xác nhận nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Vụ việc này xảy ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ kỉ niệm 1 năm ngày mất nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể trên xe bus ở New Delhi, làm bùng lên hàng loạt các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ có các biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG