Ấn Độ: Lại thêm thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể

Ấn Độ: Lại thêm thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể
TPO - Cô gái 21 tuổi, nhân viên của một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất tại Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể trên đường đi làm về hôm 19/1.

Cô gái rời nơi làm việc khoảng 7 giờ 30 phút tối cùng vài người bạn và đồng nghiệp. Họ đi cùng nhau một quãng đường, sau đó, cô gái tự bắt taxi về nhà.

“Cô gái nói rằng khi bước lên chiếc xe taxi và xe chạy ngang qua đoạn Princep Ghat, 5 người đàn ông trên cùng xe đã ép cô ra khỏi xe, đe dọa cô bằng vũ khí, lôi cô tới chỗ một chiếc xe tải đậu và bắt đầu cưỡng hiếp. Bọn chúng bỏ lại cô tại khu vực gần doanh trại quân đội và tẩu thoát”, một viên chức cảnh sát cho biết.

Những kẻ kia còn lấy luôn điện thoại của cô gái nên cô không thể liên lạc với bất kì ai. Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, cô gái tìm đến một nhà ga gần đó và gọi cho người thân.

Cô gái hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày hôm qua, 20/1, cảnh sát cho biết họ đã bắt được một nghi phạm, tên này đã thừa nhận tội ác của mình. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Theo Times of India, Indiatoday

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.