Ấn Độ: Lở đất, ít nhất 418 người thiệt mạng

Ấn Độ: Lở đất, ít nhất 418 người thiệt mạng
(TPO) Một loạt vụ sạt lở đất nghiêm trọng vì mưa lớn đã khiến ít nhất 418 người thiệt mạng tại bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ trong vòng 3 ngày qua.
Ấn Độ: Lở đất, ít nhất 418 người thiệt mạng ảnh 1
Các hành khách trên chuyến tàu bị mắc kẹt vì lụt. Tuyến đường ray phía trước đã bị nước lũ phá huỷ và che lấp hoàn toàn

"Hơn một nửa số người thiệt mạng là cư dân Bombay. Con số tử vong còn có thể tăng lên nữa vì chúng tôi vẫn chưa thống kê được hết các báo cáo từ cơ sở" - Một quan chức địa phương cho biết.

Cảnh sát đang nỗ lực hết sức để phục hồi thi thể của khoảng 100 nạn nhân bị chôn sống. Họ bị vùi sâu dưới lòng đất sau trận lở đất kinh hoàng ở một ngôi làng cách Bombay 150 km về phía Nam.

3 ngày mưa bão đã khiến thành phố Bombay của Ấn Độ gần như tê liệt. Giao thông đường sắt, đường bộ và hàng không của thành phố 15 triệu dân này hoàn toàn bị đóng cửa.

MỚI - NÓNG