Ấn Độ mở rộng điều tra vụ bê bối ngân hàng

Ấn Độ mở rộng điều tra vụ bê bối ngân hàng
TP - Các nhà điều tra liên bang Ấn Độ vừa công bố sẽ thẩm tra 21 công ty có liên quan tới vụ bê bối ngân hàng.

Trong tuần này, đã có 8 chủ ngân hàng bị bắt, bao gồm các giám đốc điều hành các ngân hàng quốc doanh hàng đầu như Bank of India, the Central Bank of India và the Punjab National Bank vì tội nhận hối lộ. Ngay sau khi vụ bắt giữ này xảy ra, sàn giao dịch chứng khoán Bombay sụt giảm 1%.

Vụ điều tra liên quan tới một loạt các vụ bê bối tham nhũng đang gây chấn động đất nước này. Các báo cáo cho biết, một số khoản nợ được dùng để đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Vụ bê bối này bị khui ra tiếp sau vụ từ chức của một vị bộ trưởng có liên quan tới các hợp đồng điện thoại di động trị giá hàng tỉ đô la và những hoạt động tài chính trái qui định tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung.

Huy Vũ
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.