Ấn Độ nắng nóng gần 47 độ C, ít nhất 2.200 người chết

Người dân Ấn Độ đang chịu đợt nóng khủng khiếp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua.
Người dân Ấn Độ đang chịu đợt nóng khủng khiếp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua.
TPO - Theo Guardian, nhiệt độ chạm mức 47 độ C trong đợt nắng nóng kéo dài tại Ấn Độ đã khiến 2.200 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 4.

Ngày 31/5, mưa đã rơi rải rác tại một số bang ở Ấn Độ giúp phần nào làm dịu đi cái nóng gay gắt khiến 2.200 người dân nơi đây thiệt mạng trong những tuần qua.

Hôm qua, sấm sét và mưa tại nhiều khu vực của bang Andhra Pradesh và Telangana và thủ đô New Delhi đã giảm làm dịu bớt đi cái nóng từ các đợt nắng nóng khủng khiếp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua tại Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ cho biết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới ở các bang Andhra Pradesh và Telangana, chịu tác hại nhiều nhất trong đợt nắng nóng kinh hoàng vừa qua.

Giám đốc Trung tâm khí tượng thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Telangana- YK Reddy cho biết nhiệt độ ban ngày dao động từ 45 đến 47 độ C ở một số vùng của bang này và bang Andhra Pradesh lân cận vào cuối tuần qua, cao hơn mức bình thường từ 3-7 độ C.

Theo Sada Bhargavi, ủy viên hội đồng quản lý thảm họa quốc gia, ít nhất 1.636 người chết ở Andhra Prades và 541 người chết ở Telangana vì nắng nóng.

Ngoài ra, 22 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng được ghi nhận ở bang miền Bắc Uttar Pradesh trong 2 tuần qua. Trong khi đó, ở bang Orissa là 21 người, bang Gujarat là 7 người, và thêm 2 người khác ở New Delhi.

Người dân Ấn Độ giờ chỉ còn biết trông chờ mùa mưa đến, thường là bắt đầu vào đầu tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 9.

Trong bài diễn văn hôm 31/5, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi tất cả mọi người "tự chăm sóc bản thân trong đợt nắng nóng này".

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG