Ấn Độ, Nhật Bản tập trận chung

Cuộc tập trận "Sahyog - Kaijin". (Ảnh: The Hindu).
Cuộc tập trận "Sahyog - Kaijin". (Ảnh: The Hindu).
Tàu chiến và máy bay của lực lượng tuần duyên Ấn Độ và Nhật Bản cuối tuần vừa qua đã tham gia cuộc tập trận chung lần thứ 15 mang tên "Sahyog - Kaijin" tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Bengal, tờ Hindu đưa tin.

Tham gia cuộc tập trận "Sahyog - Kaijin", Ấn Độ triển khai các tàu của lực lượng tuần duyên gồm ICGS Samudra Paheredar, ICGS Sarang, ICGS Vishwast, ICGS Rajtarang, ICGS Rajkamal, máy bay đa dụng Dornier Do 226 và các trực thăng, trong khi Nhật Bản cử tàu cứu hộ JCGS Echigo cùng trực thăng.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Phó Đô đốc Hideyo Hanamizu, người cũng là Phó Tư lệnh lực lượng tuần duyên Nhật Bản, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Ấn Độ, Phó Đô đốc H.C.S. Bisht cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng tuần duyên hai nước.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Hanamizu cho biết ông cảm thấy "rất hài lòng" trước quá trình hợp tác giữa lực lượng hai nước, đồng thời hy vọng cuộc tập trận này sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn của một phóng viên về nguy cơ tấn công từ các nhóm cướp biển, Phó Đô đốc H.C.S. Bisht cho rằng mối đe doạ từ các nhóm cướp biển ngoài khơi Somali không còn như trước và Ấn Độ luôn chuẩn bị các kịch bản để đối phó với bất cứ mối đe doạ nào.

Tuy nhiên, cả Phó Đô đốc H.C.S. Bisht và Phó Đô đốc Hanamizu đều tránh đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Truyền thông Ấn Độ cho biết mục đích của cuộc tập trận "Sahyog - Kaijin" là nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và khả năng phối hợp giữa lực lượng tuần duyên hai nước, cũng như cải thiện các kỹ năng trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ hàng hải và triển khai các hoạt động tuần tra, giám sát trên biển.

Đây là lần thứ hai trong 3 tháng qua các tàu của quân đội Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận chung với Ấn Độ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, tàu FS Fuyuzuk của Hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận "Malabar" cùng tàu chiến và máy bay của Mỹ và Ấn Độ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.