Ấn Độ: Nữ sinh bị 5 cảnh sát cưỡng hiếp tập thể

Ấn Độ: Nữ sinh bị 5 cảnh sát cưỡng hiếp tập thể
Năm cảnh sát Ấn Độ vừa mới bị chính quyền thành phố Chandigarh bắt giữ vì bị cáo buộc tội danh cưỡng hiếp một nữ sinh (16 tuổi) ở miền Bắc Ấn Độ.
Vấn nạn cưỡng hiếp vẫn ám ảnh phụ nữ Ấn Độ từng ngày. Ảnh: Theapricity
Vấn nạn cưỡng hiếp vẫn ám ảnh phụ nữ Ấn Độ từng ngày. Ảnh: Theapricity.

Trong lúc đang trình đơn tố cáo về việc bị người cha nghiện rượu lạm dụng và ngược đãi, nũ sinh 16 tuổi bị viên cảnh sát này cưỡng hiếp. Sau đó, 4 cảnh sát khác dùng súng uy hiếp rồi lần lượt giở trò đồi bại với thiếu nữ. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi nạn nhân kể với người em gái về vụ tấn công tình dục.

Giám đốc Sở Cảnh sát Sukhchain Singh Gill cho biết 5 nghi phạm đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Đây là trường hợp mới nhất được ghi nhận trong hoàng loạt các vụ cưỡng hiếp phụ nữ do các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, kể từ vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh ở thủ đô New Delhi diễn ra hồi năm ngoái.

Theo các điều luật mới được sửa đổi, tội hiếp dâm ở Ấn Độ có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Theo nld.com.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG