Ấn Độ: Sập nhà cao tầng, ít nhất 64 người thiệt mạng

Ấn Độ: Sập nhà cao tầng, ít nhất 64 người thiệt mạng
TPO - Tối qua, 15-11, một vụ sập nhà cao tầng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đông dân thuộc thành phố New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra cho biết, tòa nhà bị sập có năm tầng, là nơi cư trú của 200 người (chủ yếu là công nhân nhập cư và gia đình của họ), đã được xây dựng cách đây 15 năm song không được cấp phép.

Tính đến 12h trưa nay, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 64 người. Ngoài ra, khoảng hơn 100 người khác bị thương và đã được khẩn trương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 
Ấn Độ: Sập nhà cao tầng, ít nhất 64 người thiệt mạng ảnh 1

“Còn nhiều nạn nhân vẫn bị mắc kẹt dưới lớp bê tông, gạch vụn. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tìm và cứu sống họ”, phát ngôn viên cảnh sát New Delhi - ông Rajan Bhagat nói.

Ông Rajan cho biết thêm, công trình trên đã bị suy yếu rất nhiều sau trận lụt lội nghiêm trọng hồi tháng Chín vừa qua.

Những quy định về xây dựng công trình ở Ấn Độ lâu nay vẫn lỏng lẻo, và “tai nạn vặt” là chuyện thường xuyên xảy ra.

Thu Thảo
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.