Ấn Độ sẽ có công nghệ tên lửa tiên tiến của Nga

Tên lửa AGNI 3. Ảnh minh họa. (Nguồn: vietbao.vn)
Tên lửa AGNI 3. Ảnh minh họa. (Nguồn: vietbao.vn)
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Pioneer của Ấn Độ số ra ngày 8-10 dẫn nguồn tin chính thức từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ công nghệ dẫn đường bằng rađa hiện đại nhất dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-5, có tầm bắn 10.000km.

> Ấn Độ cổ động sinh con gái

Tên lửa AGNI 3. Ảnh minh họa. (Nguồn: vietbao.vn)
Tên lửa AGNI 3. Ảnh minh họa. (Nguồn: vietbao.vn).
 

Dự kiến, tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này của Ấn Độ sẽ thực hiện đợt phóng thử đầu tiên vào tháng 12.

Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ, thỏa thuận về nội dung này đã đạt được trong thời gian chuyến thăm Mátxcơva gần đây nhất của phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Arackaparambil Kurian Antony dẫn đầu.

Theo báo trên, thỏa thuận về công nghệ dẫn đường là bước nhảy vọt đối với Ấn Độ, giúp New Delhi sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu loại vũ khí này gồm Anh, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pháp.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG