Ấn Độ: Thiếu nữ Đức bị cưỡng hiếp ngay trên tàu

Ấn Độ: Thiếu nữ Đức bị cưỡng hiếp ngay trên tàu
TPO - Thiếu nữ Đức, 18 tuổi bị một hành khách cùng toa cưỡng hiếp ngay trên tàu lúc ngủ say tại Ấn Độ. 

Cô gái này ngồi trên tàu từ Mangalore, bang Karnataka tới Chennai, bang Tamil Nadu để đi làm từ thiện cho một tổ chức phi chính phủ. Trong lúc ngủ say, cô đã bị Chandan Kumar, 22 tuổi, hành khách cùng toa cưỡng hiếp.

Sự việc xảy ra hôm 10/1, nhưng ba ngày sau khi bị hãm hiếp, cô gái mới đến trình báo với cảnh sát.

Cô gái cho biết, cô quá sợ hãi nên không thể hét lên kêu cứu với các hành khách cùng toa.

“Cô gái trẻ phải mất vài ngày mới đủ can đảm để báo cáo với cảnh sát. Mặc dù cũng khá muộn để tiến hành kiểm tra y tế nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra trường hợp này cẩn thận”, bà Seema Agarwal, trưởng thanh tra cảnh sát nói.

Đây là vụ hiếp dâm khách nước ngoài thứ hai tại Ấn Độ chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, một du khách Đan Mạch, 51 tuổi cũng bị cưỡng hiếp tập thể tại thủ đô New Delhi. 15 người đã bị bắt giữ.

Theo The Local

MỚI - NÓNG