Ấn Độ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
TPO - Hôm qua, lực lượng chiến lược của Ấn Độ đã phóng thử thành công loại hỏa tiễn hành trình tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mang tên Agni A-1.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho biết, cuộc thử nghiệm diễn ra vào lúc 10h35’ sáng theo giờ địa phương (12h35’ giờ Hà Nội) tại Chandipur, thuộc bang miền đông Orissa. Tầm bắn của quả tên lửa này được báo cáo là khoảng 700 km.

Đây là lần thứ tư Ấn Độ cho bắn hỏa tiễn Agni A-1. Ba lần bắn trước đây diễn ra vào các năm 2002, 2003 và 2004. Agni A-1 là loại tên lửa nhỏ nhất trong thế hệ hỏa tiễn chiến lược Agni của Ấn Độ và có thể được bắn từ bệ phóng di động.

Phiên bản lớn hơn Agni A-1 là Agni A-2 thuộc loại tầm trung, bắn xa khoảng 2.500 km, so với 700 km của Agni A-1.

Lớn nhất trong thế hệ Agni là hỏa tiễn tầm xa Agni A-3 có thể mang được đầu đạn hạt nhân và bắn mục tiêu ở cách xa 3500 km.

Thành An
Theo Ria Novosti

MỚI - NÓNG