Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo nội địa

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo nội địa
TP - Ấn Độ hôm qua bắn trúng đích định sẵn sau 20 phút phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V  có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần thứ hai Ấn Độ phóng thử tên lửa nội địa có tầm xa nhất.

> MiG-29 bay thử trên tàu sân bay Ấn Độ
> Siêu tàu sân bay và tham vọng cường quốc biển của Ấn Độ

Cuộc thử nghiệm thành công đưa Ấn Độ vào nhóm nước có công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.

Agni-V là tên lửa đất đối đất, có 3 tầng, nặng 50 tấn, dài 17m, rộng 2m, dùng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 5.000km. Nó có thể mang theo lượng hàng nặng 1,5 tấn.

Trong tương lai, Agni-V sẽ có tính năng của tên lửa phân phối mục tiêu độc lập, có khả năng mang 2 -10 đầu đạn hạt nhân riêng biệt. Mỗi đầu đạn hạt nhân có thể nhắm tới một mục tiêu, cách nhau hàng trăm cây số, hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân cùng tấn công một mục tiêu.

Gia Tùng
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.