Ấn Độ thử tên lửa tầm trung “Akash”

Ấn Độ thử tên lửa tầm trung “Akash”
Hôm thứ Năm, không quân Ấn Độ đã tổ chức phóng thử tên lửa tầm trung thứ hai loại đất-đối-không "Akash" tự chế tạo, theo báo điện tử "The Hindu".

Trong quá trình thử nghiệm từ bãi thử Chandipur trên bờ biển của bang Orissa đã phóng hai tên lửa. Từ khoảng cách 11 km, hai tên lửa trúng mục tiêu bay, là các phương tiện không người lái.

Tên lửa "Akash" có trọng lượng xuất phát 720 kg và trọng lượng đầu đạn 60 kg, có thể phóng từ nền tảng cố định và di động, tiêu diệt mục tiêu trên không, đánh chặn các phương tiện bay không người lái, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình khác nhau.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.