Ấn Độ thử thành công tên lửa mới AGNI-3

Ấn Độ thử thành công tên lửa mới AGNI-3
TP - Ngày 9/7, Ấn Độ bắn thử lần đầu tiên tên lửa Agni-3 thành công. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đây là loại tên lửa tầm xa nhất của New Delhi, có thể mang được đầu đạn hạt nhân và bay được hơn 2.000 km.
Ấn Độ thử thành công tên lửa mới AGNI-3 ảnh 1

Cuộc bắn thử diễn ra tại trung tâm bắn thử tên lửa trên đảo Wheeler ngoài khơi bang Orissa miền đông Ấn Độ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sitanshu Kar cho biết tên lửa được bắn lên không gian lúc 11:03 (giờ Ấn Độ) đã rơi trúng mục tiêu là một điểm định trước gần quần đảo Nicobar trên Vịnh Bengal. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Pranab Mukherjee có mặt tại nơi phóng tên lửa Agni-3. Với việc phóng thành công tên lửa tầm xa Agni-3, Ấn Độ có thêm một loại vũ khí chiến lược nữa trang bị cho lực lượng quân sự công nghệ cao của mình.

Đến nay, Ấn Độ  đã sở hữu các tên lửa tầm ngắn Prithvi, tầm trung là Akash, tên lửa chống xe tăng Nag. Đáng chú ý là vừa qua Ấn Độ hợp tác với Nga chế tạo thành công tên lửa siêu âm Brahmos. 

MỚI - NÓNG