Ấn Độ treo cổ kẻ đứng sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu

TPO - Ấn Độ vừa xử tử Yakub Memon, kẻ bị buộc tội đứng sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai vào năm 1993, khiến 257 người thiệt mạng. 

BBC dẫn lời xác nhận từ chính quyền địa phương cho hay, Yakub Memon bị treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ vào sáng nay (30/7). Memon bị xử tử chỉ vào giờ sau khi tòa án tối cao Ấn Độ bác bỏ đơn xin hoãn thi hành án của đối tượng này.

Ấn Độ treo cổ kẻ đứng sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ảnh 1

Yakub Memon

Một loạt các cuộc đánh bom đẫm máu hồi tháng 3/1993 nhằm vào các địa điểm khác nhau trong đó có các văn phòng của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ, một khách sạn hạng sang, đã khiến 257 người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho nhằm trả thù vụ sát hại người Hồi giáo trong các cuộc bạo loạn vài tháng trước đó.

Yakub Memon bị kết án tử hồi năm 2007 vì cáo buộc viện trợ tài chính và hỗ trợ hậu cần cho hàng loạt vụ đánh bom kể trên.

Vụ án của Memon gây tranh cãi trong dư luận Ấn Độ, trong đó nhiều người yêu cầu dừng bản án tử hình.

Anh trai của đối tượng này, Tiger cùng với ông trùm xã hội đen Dawood Ibrahim được xem là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, hai đối tượng này hiện vẫn lẩn trốn. Một số người cho rằng, Yakub Memon đang phải hứng tội cho anh trai.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.