Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở vùng tranh chấp

Ấn Độ và Pakistan đấu súng ở vùng tranh chấp
TPO - Căng thẳng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan bắt đầu bùng nổ hôm 15/10 khi một cuộc đấu súng đã xảy ra ở đường kiểm soát vùng tranh chấp (LoC) Kashmir làm một người thiệt mạng.

> Tàu sân bay Ấn Độ sắp rời lãnh hải Nga

Theo  quân đội pakistan đã nổ súng ở vùng Hamirpur thuộc huyện Express Tribune,Poonch, Ấn Độ vào sáng 15/10.

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ tại Jammu, Đại tá R K Palta cho biết: “Vào lúc 6 giờ phút địa phương, quân đội Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn và sử dụng các loại vũ khí tự động nhằm vào các tiền đồn của chúng tôi ở Tiểu đoàn Hamirpur thuộc khu vực Bhimber Gali. Chúng tôi đã bắn trả”.

Cũng theo Đại tá R K Palta, vụ đấu súng kéo dài tới chiều 15/10. Một người đã bị thương trong vụ đấu súng này là binh lính Ấn Độ và sáu người khác bị thương.

Theo Hindustan Times, trước đó, hôm14/10, một vụ đấu súng tương tự cũng đã xảy ra ở khu vực này song chỉ kéo dài trong thời ngắn. Năm ngoái, hàng chục vụ nổ súng cũng đã xảy ra ở khu vực kiểm soát tranh chấp LoC.

Nguyễn Thủy
Theo Express Tribune, Hindustan Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG