Ấn độ : Voi say rượu dẫm chết người

Ấn độ : Voi say rượu dẫm chết người
TPO - Vừa qua, một đàn voi rừng đã lần mò vào ngôi làng hẻo lánh thuộc tiểu bang Assam - miền bắc Ấn Độ, sau khi uống trộm rất nhiều bỗng rượu chúng đã trở lên hung hãn và tấn công con người.      
Ấn độ : Voi say rượu dẫm chết người ảnh 1

Trong 3 người bị thiệt mạng, có một em bé mới 4 tuổi. Đó là những nạn nhân của một đàn voi hung dữ đã tấn công vào ngôi làng Teok Kathoni thuộc miền bắc Ấn Độ.

Dân làng đã thử dùng đến trống mõ, đốt lửa để xua đuổi bày voi nhưng không có kết quả. Lũ voi say rượu đã đi khắp làng, phá huỷ nhiều ngôi nhà và vườn tược của người dân.

Những vụ tàn phá do voi rừng gây ra gần đây tại địa phương đã được các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về động vật hoang dã giải thích như sau: Do không gian sống ngày một bị thu hẹp, các cánh rừng bị chặt hạ ngày một nhiều nên lũ voi rừng đã thỉnh thoảng lần mò đến các khu dân cư.

Assam là khu bảo tồn lớn của Ấn Độ, tại đây có tới 5300 loại muông thú khác nhau.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, voi rừng đã giết chết 239 người và cũng có tới 265 con thú đã bị tiêu diệt bởi bàn tay của con người tại tiểu bang thuộc miền bắc Ấn Độ này.                                                

MỚI - NÓNG