Ấn Độ: Xe lửa tông xe buýt làm ít nhất 22 người chết

Ấn Độ: Xe lửa tông xe buýt làm ít nhất 22 người chết
TP - Ngày 14/12 một chiếc xe buýt chở học sinh đã bị một đoàn tàu chở khách Ấn Độ tông khi đang tìm cách sang đường, làm chết ít nhất 22 người trong đó có ít nhất 9 trẻ em đang trên đường tới trường, 16 người khác bị thương.

Khi vụ tai nạn xảy ra, trên xe buýt có hơn 30 người cả trẻ em lẫn người lớn. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm tại quận Moga thuộc bang Punjab cách thủ đô New Delhi hơn 300 km. Cảnh sát cho biết các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem trong số những người thiệt mạng có ai là hành khách của đoàn tàu hỏa hay không.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn còn chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo ông Sriprakash - Tổng giám đốc của Cty Đường sắt phía Bắc Ấn Độ, rất có thể thời tiết là nguyên nhân chính khiến người lái xe buýt không phát hiện được đoàn tàu hỏa đang đến gần khi sang đường.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, sương mù dầy đặc khiến tầm nhìn rất hạn chế.

Đ.P
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.