Ấn Độ yêu cầu Mỹ rút quan chức ngoại giao

Vụ nhà ngoại giao Devyani Khobragade bị bắt ở New York hồi năm ngoái vẫn là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Ấn-Mỹ
Vụ nhà ngoại giao Devyani Khobragade bị bắt ở New York hồi năm ngoái vẫn là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Ấn-Mỹ
TP - Ấn Độ vừa yêu cầu Mỹ rút một quan chức ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán ở Delhi về nước, sau hàng loạt mâu thuẫn xung quanh vụ nhà ngoại giao Ấn Độ bị khám xét ở New York.

Nhà ngoại giao Ấn Độ Devyani Khobragade bị bắt ở New York hồi tháng trước và bị cáo buộc gian lận visa, trả lương thấp cho người giúp việc.

Ngày 10/1, bà Khobragade trên đường bay về Ấn Độ, sau khi bị chính quyền Mỹ yêu cầu rời khỏi nước này. Bà Khobragade luôn phủ nhận mọi cáo buộc, còn Ấn Độ yêu cầu Mỹ xin lỗi về việc còng tay bà, khám xét và không cho nhà ngoại giao của họ quyền miễn trừ tư pháp.

Báo chí Ấn Độ hôm qua đưa tin, nước này đã yêu cầu Mỹ rút một nhà ngoại giao cấp bậc tương đương bà Khobragade khỏi phái đoàn ngoại giao ở Delhi. Một số báo trích nguồn quan chức chính phủ giấu tên nói rằng, quan chức ngoại giao của Mỹ dính dáng một vụ việc tương tự như bà Khobragade. Một số ý kiến cho rằng, yêu cầu của chính phủ Ấn Độ cho thấy nước này coi việc bà Khobragade về nước là sự trục xuất.

Bà Khobragade bị bắt sau khi người giúp việc Sangeeta Richard gửi thư than phiền lên chính quyền New York. Delhi nói rằng họ cảm thấy “sốc và kinh hoàng” trước cách thức cán bộ ngoại giao này bị bắt. Ấn Độ sau đó thực hiện hàng loạt hành động trả đũa Mỹ. Gần đây nhất, Ấn Độ hôm 8/10 yêu cầu Đại sứ quán Mỹ dừng “mọi hoạt động thương mại trong khuôn viên của mình”. Ấn Độ cũng tuyên bố các xe hơi do Đại sứ quán Mỹ sử dụng sẽ bị phạt như thường, nếu vi phạm luật giao thông.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG