Tin quốc tế đọc nhanh ngày 12/7

Ăn kẹo sầu riêng, hơn một nghìn trẻ nhập viện

Các em học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi ăn phải kẹo nhiễm độc. Ảnh: Philstar.com
Các em học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi ăn phải kẹo nhiễm độc. Ảnh: Philstar.com
TP - Cảnh sát Philippines ngày 11/7 thông báo, hơn 1.300 em nhỏ, phần lớn là học sinh tiểu học ở tỉnh Surigao del Sur, trên đảo Mindanao đã phải nhập viện.

Các bệnh nhi kể tên nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, sau khi ăn loại kẹo sầu riêng được sản xuất tại địa phương, nghi chứa chất độc hại. Cảnh sát đã tạm giữ 12 người bán kẹo. (Philstar)

*Ngày 11/7, một chiếc xe bom phát nổ bên ngoài Lãnh sự quán Ý ở thủ đô Cairo của Ai Cập, khiến ít nhất 1 người chết, 4 người bị thương. Cổng chính của tòa nhà bị phá hủy, các cửa sổ vỡ vụn, ống nước ngổn ngang… Hai tuần trước, một vụ đánh bom bằng xe giết chết trưởng công tố Ai Cập, và phiến quân có liên hệ với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (ISS) tấn công một số trạm kiểm soát quân sự ở khu vực Sinai, khiến 17 binh sĩ và hơn 100 phiến quân thiệt mạng. (AP)

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/7 gọi tướng Pak Yong-sik là người đứng đầu Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân (tương đương Bộ Quốc phòng). Hồi tháng 4, Triều Tiên cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol. (Yonhap)

* Ngày 11/7, một người đàn ông đánh bom tự sát ở cổng chợ trung tâm ở thủ đô N’Djamena của Chad, khiến 16 người thiệt mạng, 80 người bị thương. Một ngày trước đó, một loạt vụ tấn công khủng bố diễn ra ở tỉnh Songkhla của Thái Lan, khiến 7 người chết, 13 người bị thương. (Xinhua)

* Cảnh sát Philippines ngày 11/7 thông báo, hơn 1.300 em nhỏ, phần lớn là học sinh tiểu học ở tỉnh Surigao del Sur, trên đảo Mindanao đã phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, sau khi ăn loại kẹo sầu riêng được sản xuất tại địa phương, nghi chứa chất độc hại. Cảnh sát đã tạm giữ 12 người bán kẹo. (Philstar)

MỚI - NÓNG