An ninh Nga tiêu diệt hai phần tử khủng bố đến từ Trung Á

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày hôm nay 19/4 đã tiêu diệt hai phần tử được cho là đang chuẩn bị các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga.

Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ FSB cho biết, hai phần tử khủng bố trên đến từ các nước thuộc khu vực Trung Á, bị bắt ở khu vực Vladimir thuộc Nga.

“Hai phần tử khủng bố là công dân các quốc gia Trung Á. Một phần tử sinh năm 1991, phần tử khác sinh năm 1987. Cả hai tên này thường xuyên liên lạc với mạng tuyển dụng của bọn khủng bố quốc tế”, Interfax dẫn thông báo của FSB

Cũng theo FSB, hai phần tử này quan tâm đến công nghệ chế tạo thiết bị nổ và cho thấy quyết tâm sẵn sàng thực hiện những cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga.

Trong quá trình bắt giữ, các phần tử khủng bố đã chống cự quyết liệt, sử dụng vũ khí đối đầu với lực lượng đặc nhiệm Nga.

Qúa trình thu thập hiện trường, lực lượng FSB thu được những vật liệu để làm thiết bị nổ, một khẩu AK-74, súng và đạn dược.

Cơ quan Điều tra An ninh Liên bang khu vực Vladimir đã khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, FSB cũng thông báo rằng còn một nhóm các phần tử cực đoan đã bị bắt giữ ở Krasnodar.

Khi lục soát căn hộ của các nghi phạm đã phát hiện chất nổ, những hộp đinh và bi sắt để nhồi bom và tài liệu tôn giáo cực đoan.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".