An ninh Yemen bắn đạn thật vào người biểu tình

An ninh Yemen bắn đạn thật vào người biểu tình
Ngày 17-4, đụng độ xảy ra khi lực lượng an ninh Yemen bắn hơi cay và đạn thật nhằm giải tán đám đông biểu tình quy mô lớn, đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức.

An ninh Yemen bắn đạn thật vào người biểu tình

> Yemen: Hàng loạt lãnh đạo gia nhập phe phản đối chính phủ

Ngày 17-4, đụng độ xảy ra khi lực lượng an ninh Yemen bắn hơi cay và đạn thật nhằm giải tán đám đông biểu tình quy mô lớn, đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức.

Lực lượng an ninh Yemen lập hàng rào ngăn cản người biểu tình. Nguồn: Reuters
Lực lượng an ninh Yemen lập hàng rào ngăn cản người biểu tình. Nguồn: Reuters.

Đã có thông tin về thương vong tại thủ đô Sanaa, khoảng 1.000 ca bị ngạt hơi cay và 30 người bị thương do bị bắn bằng đạn thật.

Những cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng các nước Vùng Vịnh đang nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Arập Xêút để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Yemen.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu với phóng viên sau một cuộc họp chung của phe đối lập Yemen với ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), ông Sultan al-Atwani thuộc Đảng Công đoàn Nasserist đối lập nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ sáng kiến của các nước Vùng Vịnh, nhưng phản đối đoạn cuối trong thông cáo báo chí của cuộc họp ngoại trưởng GCC ngày 10-4, theo đó đề xuất một sự chuyển giao các quyền lực của tổng thống, bởi chúng tôi yêu cầu Tổng thống Saleh phải từ chức".

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.