Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều

TPO - Cây thông này được ươm mầm vào năm 1953 – tượng trưng cho năm Triều Tiên và Hàn Quốc kí hiệp định đình chiến, và được trồng gần con đường nơi nhà sáng lập tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc từng gửi đàn gia súc đến tặng Triều Tiên.
 Nguồn: Yonhap
Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 1

Sau phiên thảo luận sáng 27/4, vào buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng tới khu vực gần đường giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên để thực hiện lễ trồng cây thông. Ảnh: AFP

Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 2

Theo Yonhap, cây thông nói trên được ươm mầm vào năm 1953 – tượng trưng cho năm Triều Tiên và Hàn Quốc kí hiệp định đình chiến. Ảnh: AFP

Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 3

Vị trí trồng cây nằm gần con đường mà người sáng lập tập đoàn Hyundai – Chung Ju-yung từng sử dụng hồi cuối những năm 1990 để đưa đàn bò của mình đến tặng Bình Nhưỡng như một phần của nỗ lực hòa giải. Ảnh: AFP

Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 4

Đất trồng cây được lấy từ núi Halla ở Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên. Chủ tịch Kim tưới nước lấy từ sông Hàn của Hàn Quốc. Còn Tổng thống Moon tưới nước lấy từ sông Daedong của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Ẩn ý sâu xa đằng sau lễ trồng cây thông của lãnh đạo Hàn - Triều ảnh 5

Ông Kim và ông Moon sau đó giới thiệu khối đá khắc dòng chữ "Chúng tôi trồng hòa bình và thịnh vượng", kèm theo chữ ký của hai lãnh đạo đặt bên cạnh cây thông. Sau lễ trồng cây, hai nhà lãnh đạo đi dạo quanh làng đình chiến Bàn Môn Điếm và trò chuyện riêng trước khi trở lại phòng làm việc tại Nhà Hòa Bình. Ảnh: AFP

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG