Angelina Jolie thăm người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

TP - Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie vừa mô tả cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu đang gia tăng là sự “bùng nổ nỗi khổ đau của con người” mà cộng đồng quốc tế từ chối đối mặt. 

Là đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Jolie đã tổ chức họp báo tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ trong Ngày Tị nạn Thế giới (20/6). Trong một báo cáo đưa ra tuần trước, Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng, số người tị nạn hiện nay lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, với hơn 59,5 triệu người trên khắp thế giới bị mất nhà cửa. “Thật khó để chỉ ra một trường hợp điển hình, và với tư cách cộng đồng quốc tế, chúng ta cần quyết tâm giải quyết tận gốc nguyên nhân của các dòng người tị nạn”, minh tinh Mỹ nói, đồng thời cảnh báo, người tị nạn Syria và Iraq không còn chỗ nào an toàn vì các nước láng giềng không thể tiếp nhận thêm được nữa.

Đây là chuyến thăm lần thứ ba của Jolie đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2011, khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra. Từ đó đã có hơn 3 triệu người Syria phải bỏ nhà đi tìm chỗ trú ẩn. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 1,8 triệu người Syria và hàng ngàn người thiểu số Yazidi đang trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG