Angelina Jolie và Brad Pitt nhận con nuôi người Syria

Gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt.
Gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt.
TPO - Sau khi đến thăm Syria, gia đình cặp đôi quyền lực Hollywood quyết định nhận nuôi một bé trai mồ côi. 

Angelina Jolie là đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Cô từng nhiều lần tới thăm các trại tị nạn tại Syria và vô cùng xót xa trước hoàn cảnh của các em bé ở đây. Cô đã gặp ba bé trai có hoàn cảnh đáng thương, mẹ của các em đều thiệt mạng khi ngôi nhà của họ bị trúng bom.

Ban đầu, Angelina muốn nhận nuôi cả 3 em bé song cô không nhận được sự đồng ý của ông chồng Brad Pitt. Tài tử này cho rằng việc nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ cùng lúc sẽ gây ra những thay đổi đột ngột khiến những đứa con hiện tại của vợ chồng họ khó thích ứng kịp.

“Angelina muốn nhận nuôi cả ba bé nhưng khi về Mỹ và nói chuyện với Brad thì anh không đồng ý. Từ 6 đứa trẻ lên thành 9 đứa là quá nhiều, Brad lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới các con. Cuối cùng họ quyết định nhận thêm một bé. Sẽ mất ít nhất 4-5 tháng trước khi đưa đứa bé tới Mỹ”, một nguồn tin cho hay.

Gia đình Angelina và Brad hiện có 6 người con gồm: Maddox (14 tuổi), Pax (11 tuổi), Zahara (10 tuổi), Shiloh (9 tuổi) và cặp song sinh Max và Vivienne (7 tuổi).

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.