Anh bắt ba người trong vụ báo lá cải nghe lén

Anh bắt ba người trong vụ báo lá cải nghe lén
TPO - Hai cựu thành viên cao cấp và một phóng viên khác của tờ News of the World bị bắt vào hôm qua (8 - 7), do liên quan vụ bê bối nghe lén điện thoại, đút lót cảnh sát, khiến tờ báo từng tồn tại trong 168 năm qua phải đóng cửa.

> Anh: Báo lá cải & chiêu nghe lén

Trong số những người bị bắt, có Andy Coulson, cựu chủ biên của tờ News of the World. Cảnh sát nghi ngờ Coulson biết những vụ nghe lén điện thoại khi ông còn là chủ biên của tờ báo này từ năm 2003-2007. Tin Coulson bị bắt khiến thủ tướng Anh David Cameron bất ngờ vì Coulson từng là Giám đốc truyền thông của thủ tướng sau khi rời khỏi tờ báo này.

Người thứ hai bị bắt là Clive Goodman, cựu phóng viên của News of the World. Người này cũng từng ngồi tù vào năm 2007 vì tội nghe trộm điện thoại của những người phục vụ trong hoàng cung. Thời gian này, ông cũng bị nghi ngờ là đã đút lót cảnh sát, nhưng sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Các thám tử đã khám xét nhà ở của Coulson ở London và nhà của Goodman ở phía nam thành phố Surrey vào hôm qua, đồng thời khám xét văn phòng làm việc mới của Goodman ở báo Daily Star Sunday, thuộc hãng truyền thông Northern & Shell, do Richard Desmond làm chủ. Goodman làm việc ở Daily Star Sunday từ khi ra tù.

Theo tiết lộ của cảnh sát, người thứ ba bị bắt là đàn ông (63 tuổi), đến từ Surrey. Người này bị bắt do liên quan đến việc hối lộ cảnh sát. Cảnh sát đã khám xét nhà của ông ta và từ chối cho biết danh tính.

Những cáo buộc nghe trộm đối với tờ News of the World xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn năm năm. Sau đó, Goodman và một người khác bị tống giam.

Đầu năm nay, cảnh sát Metropolitan mở lại điều tra và đang tìm thêm những người liên quan đến việc nghe trộm điện thoại của hơn 4.000 người.

Vấn đề nghiêm trọng hơn trong tuần này sau khi một bài báo tố cáo News of the World nghe trộm điện thoại của một người 13 tuổi tên Milly Dowler (bị giết năm 2003), mà gia đình và cảnh sát vẫn đang ra sức tìm kiếm. Theo bài báo, News of the World đã xóa một số tin nhắn từ hộp thư thoại và tạo tin giả để gia đình hy vọng con họ vẫn còn sống.

Điều này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng động. Trước áp lực của dư luận, News of the World phải thông báo sẽ đóng cửa sau khi hoàn tất số cuối cùng vào chủ nhật này.

Vũ Kiều
Theo msnbc

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...