Anh bắt giữ 12 nghi phạm liên quan vụ khủng bố London

Cảnh sát đột kích một tòa nhà ở Barking, đông London sau vụ tấn công khủng bố.
Cảnh sát đột kích một tòa nhà ở Barking, đông London sau vụ tấn công khủng bố.
TPO - RT đưa tin, cảnh sát chống khủng bố Anh đã tiến hành các cuộc đột kích,  bắt giữ 12 nghi phạm tại nhiều địa điểm ở khu vực Barking, phía đông London sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến 55 người thương vong tối ngày 3/6.

Sở Cảnh sát Thủ đô nước Anh cho biết, cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố trên cầu London và chợ Borough “tiến triển rất nhanh”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp vào sáng ngày 4/6. Thủ tướng May cũng đã nhận được báo cáo về tình hình điều tra.

 Bà May cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên Facebook: “Như tất cả chúng ta đã biết, đây là vụ tấn công khủng bố thứ 3 diễn ra tại Anh trong vòng 3 tháng qua. Hồi tháng 3, một vụ tấn công tương tự xảy ra ở cầu Westminster, gần tòa nhà Quốc hội”.

“Bảy người đã chết sau vụ tấn công, 3 kẻ khủng bố đã bị cảnh sát tiêu diệt. Bốn mươi tám người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện ở London. Nhiều người trong đó đang trong tình trạng nguy kịch”, bà cho biết thêm.

Bà May cũng cho rằng các vụ tấn công gần đây không liên quan trực tiếp đến nhau nhưng lại là là một phần trong xu thế mới nổi của khủng bố toàn cầu. Trong đó, những kẻ tấn công lợi dụng “các phương tiện tấn thô bạo” trái ngược với “những âm mưu được xây dựng cẩn thận sau nhiều năm lập kế hoạch và đào tạo”.

Vào lúc 22h08 ngày 3/6, lực lượng cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc xe hơi đâm loạn xạ vào người đi bộ trên cầu London. Chiếc xe sau đó tiếp tục di chuyển từ cầu London đến chợ Borough. Tại đây, các nghi phạm xuống xe, dùng dao tấn công dân thường và một sĩ quan cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khiến viên cảnh sát bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng vũ trang Anh lập tức ập đến hiện trường, đối đầu và bắn chết 3 nghi phạm là nam giới tại chợ Borough. Khoảng thời gian từ lúc cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên đến lúc các nghi phạm bị tiêu diệt chỉ kéo dài 8 phút.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.