Anh: Bắt nghi phạm hiếp dâm trong Cung điện Westminster

Cung điện Westminster, hay còn gọi là Tòa nhà Nghị viện của Anh. Ảnh: AP
Cung điện Westminster, hay còn gọi là Tòa nhà Nghị viện của Anh. Ảnh: AP
TPO - Cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông trẻ tuổi với cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ trong Cung điện Westminster, hay còn gọi là Tòa nhà Nghị viện của nước này.

Mới đây, phát ngôn viên cảnh sát Metropolitan (cảnh sát thủ đô) của Anh, ông Met, cho biết: “Các nhà điều tra về hành vi phạm tội, ngược đãi và lạm dụng tình dục trẻ em đang điều tra một cáo buộc hiếp dâm tại Tòa nhà Nghị viện, xảy ra vào rạng sáng ngày thứ Sáu, 14/10.

Nghi phạm hiếp dâm là một người đàn ông 23 tuổi, đã bị bắt ngay trong ngày. Hiện, nghi phạm đã được tại ngoại điều tra và chờ ngày ra tòa dự kiến vào giữa tháng 1/2017”.

Theo cảnh sát, thời điểm đó, họ nhận được cuộc gọi báo án từ nạn nhân. Vụ tấn công tình dục xảy ra bên trong văn phòng của một nghị sĩ. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định, nghi phạm không phải chính khách làm việc trên trong tòa nhà.

Phát ngôn viên Hạ viện Anh cũng xác nhận thông tin này và cam kết sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG