[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập

[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập
TPO - Khoảng 2.000 đồng tiền vàng có khắc chữ Ả Rập, có niên đại từ thế kỷ 11, thời mà triều đại Hồi giáo Fatimid thống trị Trung Đông vừa được các thợ lặn phát hiện ngoài khơi Israel và được đưa lên từ đáy biển.

Sự giàu có của vương triều Fatimid là một huyền thoại. Cơ quan cổ vật Israel cho rằng vương triều này từng dự trữ đến 12 triệu đồng vàng dinar trong các kho chứa ở Cairo.

Dưới đây là chùm ảnh cận cảnh những kho tiền vàng vừa được tìm thấy:

[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 1
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 2
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 3
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 4
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 5
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 6
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 7
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 8
[ẢNH] Cận cảnh kho tiền vàng 1.000 năm tuổi có khắc chữ Ả Rập ảnh 9

Post by Báo Tiền Phong.

Theo AFP
MỚI - NÓNG