Anh cân nhắc thiết lập tòa đặc biệt

Anh cân nhắc thiết lập tòa đặc biệt
Chính phủ Anh cho biết hiện đang cân nhắc việc thiết lập tòa án đặc biệt không có bồi thẩm đoàn để thẩm vấn các trường hợp người bị tình nghi là thực hiện hành vi khủng bố.

Một quan tòa sẽ xem xét các bằng chứng để quyết định xem là có xét xử nghi phạm hay không.

Đề xuất thiết lập một hệ thống tương tự dành cho người nước ngoài bị tình nghi là khủng bố năm ngoái đã bị Tòa án Tối cao Anh bác bỏ.

Thủ tướng Anh Tony Blair nói rằng thời thế đã thay đổi và đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy những sự việc mới xảy ra đã ảnh hưởng như thế nào tới hệ thống luật pháp tại Anh.

Bộ Nội vụ Anh chỉ rõ hiện các chi tiết vẫn còn đang được cân nhắc, thế nhưng rõ ràng có một khả năng là sẽ có một tòa án đặc biệt chỉ gồm các thẩm phán và luật sư.

Nếu quả có thay đổi như vậy thì nhà chức trách có thể sẽ đưa vào các chứng cớ thu thập qua việc nghe lén điện thoại mà hiện nay không được thừa nhận tại tòa.

Cảnh sát cũng có thể sẽ được cho phép giam giữ nghi phạm mà không xét xử lâu hơn thời hạn hiện nay là 14 ngày, thế nhưng điều này chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi.

MỚI - NÓNG