Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ
TPO - Hôm qua (9-5), Chủ  tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo nhiều nước trên thế  giới đã tới tham dự lễ duyệt binh có quy mô lớn hàng đầu trong lịch sử ở thủ đô Matxcơva, mừng 65 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức.
Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 1
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ - ảnh: Reuters
Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 2

Các nhà lãnh đạo đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva trước lễ duyệt bình. Từ trái qua phải: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Đức Angela Merkel - ảnh: Getty Images

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 3

Toàn cảnh lễ  đặt hoa của các nhà lãnh đạo trước Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh tại Quảng trường Đỏ. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đứng hàng đầu bên trái ảnh, cạnh Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - ảnh: Getty Images

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 4

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo tiến ra Quảng trường Đỏ dự lễ duyệt binh sau lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ- ảnh: AP

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 5

Một phi đội máy bay tiêm kích hiện đại của không quân Nga bay qua nhà thờ St Basil trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh - ảnh: Reuters

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 6

Các máy bay hạng nặng của không quân Nga tham gia diễu binh mừng 65 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức - ảnh: Reuters

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 7

Những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại của quân đội Nga trong lễ diễu binh - ảnh: Getty Images

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 8

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M tối tân của Nga trên Quảng trường Đỏ - ảnh: Getty Images

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên Quảng trường Đỏ ảnh 9

Lần đầu tiên trong lịch sử các lễ diễu binh mừng chiến thắng phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của quân đội một số nước thuộc quân Đồng minh trong Thế chiến II như đội tiêu binh của quân đội Hoàng gia Anh - ảnh: Reuters

MỚI - NÓNG