Anh có thể rút quân khỏi Irắc trong vòng 12 tháng tới

Anh có thể rút quân khỏi Irắc trong vòng 12 tháng tới
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Reid cho biết Anh có thể bắt đầu rút quân khỏi Irắc trong 12 tháng tới.
Anh có thể rút quân khỏi Irắc trong vòng 12 tháng tới ảnh 1

Tuy nhiên ông Reid cũng khẳng định, Anh sẽ không rút quân khỏi Irắc trước khi Irắc hoàn thành việc xây dựng các lực lượng an ninh của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có những thông tin đăng trên một tờ báo của Anh tuần trước, cho biết Chính phủ Anh đang xem xét khả năng cắt giảm quân số tại Irắc từ 8.500 xuống 3.000 người vào giữa năm 2006.

Tờ báo này đã công bố một bản ghi nhớ của Chính phủ Anh do chính Bộ trưởng Reid ký về việc cắt giảm quân số tại Irắc, đồng thời cũng nói về khả năng cắt giảm số lượng lớn lính Mỹ đóng tại Irắc.

MỚI - NÓNG