Anh điều tàu ngầm hạt nhân tham gia tìm kiếm MH370

Tàu ngầm lớp HMS Tireless của Anh tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370
Tàu ngầm lớp HMS Tireless của Anh tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370
TPO - Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless của nước này đã tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.

Cũng theo MoD, tàu HMS Tireless được lệnh rút khỏi nhiệm vụ cách đây 1 tuần và đã đến khu vực tìm kiếm vào ngày 31/3.

Theo BBC, tàu ngầm lớp Trafalgar này đã đến nam Ấn Độ Dương và sẽ giúp đỡ tìm kiếm hộp đen của máy bay. Ngoài ra, tàu khảo sát biển HMS Echo của Hải quân Hoàng gia Anh cũng sẽ tham gia cuộc tìm kiếm này.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless được hạ thủy ngày 17/3/1984, sức chứa 148 thủy thủ. Theo MoD, tàu có khả năng tìm kiếm rất tiên tiến và việc triển khai tàu ngầm được phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và Úc.

Được biết, hộp đen phát ra những tiếng “ping” khoảng 30 ngày sau khi máy bay cất cánh. Tàu ngầm sẽ lắng nghe những sóng siêu âm “ping” từ hộp đen của máy bay này, theo BBC.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG