Anh “dọa” bao vây đại sứ quán Ecuador nếu không nộp ông chủ Wikileaks

Anh “dọa” bao vây đại sứ quán Ecuador nếu không nộp ông chủ Wikileaks
TPO – Ngày 15-8, Bộ ngoại giao Anh đưa ra cảnh báo sẽ bao vây Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London nếu phía Ecuador không giao ông chủ Wikileaks.

> Ông chủ WikiLeaks quyết không nộp mình

Ngoại trưởng Ecudor
Ngoại trưởng Ecudor .

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Anh cho biết: “Theo luật pháp Anh, chúng tôi phải thông báo cho họ (Ecuador) một tuần trước khi bao vây và tiến vào đại sứ quán. Đại sứ quán sẽ không được nhận bất cứ sự bảo vệ về mặt ngoại giao”.

Đại diện Bộ ngoại giao Anh nhấn mạnh rằng, nước Anh có nghĩa vụ pháp lý trong việc dẫn độ ông Assange – người sáng lập Wikileaks sang Thụy Điển để thẩm vấn về những cáo buộc tấn công tình dục.

Sau khi cảnh báo đưa ra, đại sứ của Ecuador tại Anh cho rằng hành động đó của Bộ ngoại giao Anh là một “hành động thù địch và không thể chấp nhận được”.

Nhân viên đại sứ quán Ecuador cho rằng nếu Anh bao vây đại sứ quán Ecuador như lời tuyên bố trên thì đó là một hành vi vi phạm chủ quyền.

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino lên tiếng rằng : “Chúng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Chúng tôi không phải là thuộc địa của Anh nên việc Anh đưa ra cảnh báo bao vây đại sứ quán Ecuador là một “sự vi phạm trắng trợn” của điều 22 Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”.

Ngoại trưởng Ecuador cho biết sẽ giải quyết mọi việc bằng phương thức ngoại giao mạnh mẽ nhất.

Cảnh sát có mặt ở bên ngoài trụ sở đại sứ quán Ecuador tại London trong đêm 15-8
Cảnh sát có mặt ở bên ngoài trụ sở đại sứ quán Ecuador tại London trong đêm 15-8.

Theo Reuters, nhiều xe cảnh sát Anh đã tập trung ở bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London từ đêm 15-8.

Chính phủ Ecuador cho biết sẽ công bố quyết định cuối cùng về việc xin tị nạn của ông Julian Assange. Một nguồn tin thân cận của chính phủ Anh cho biết tổng thống Ecuador chấp nhận cho ông Assange tị nạn tại Ecuador.

Trước đó, ngày 30-6, ông Julian Assange đã từ chối ra nộp mình cho cảnh sát . Ông cho biết, ông sẽ ở lại trong đại sứ quán Ecuador ở London cho tới khi đơn xin cư trú chính trị của ông được chấp nhận.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG