Anh đưa 'binh sĩ trẻ em' đi chiến đấu

Anh đưa 'binh sĩ trẻ em' đi chiến đấu
TPO - Mới đây, bốn binh sĩ Anh là trẻ em dưới 18 tuổi bị đưa đến phục vụ ở chiến trường Iraq và Afghanistan, gây phẫn nộ trong dân chúng.
Anh đưa 'binh sĩ trẻ em' đi chiến đấu ảnh 1

Tất cả những binh lính này đều dưới 18 tuổi, những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên rất dễ gặp rủi ro như bị bắn, dính bom.

Thông tin trên gây phẫn nộ trong dân chúng, vì chính phủ Anh đã phớt lờ cam kết với Liên Hợp Quốc là không đưa trẻ em đến chiến trường.

Bên cạnh đó, vụ việc trên cũng đặt ra yêu cầu chính phủ Anh phải thay đổi luật, nhằm chấm dứt việc tuyển người từ 16 - 17 tuổi vào lực lượng vũ trang.

Trong văn bản trả lời trước quốc hội, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Anh Robathan cho biết, những binh sĩ tuổi teen được tuyển ra chiến đấu ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 4-2008 đến tháng 3-2010. Ông Robathan cam kết sẽ ngăn chặn việc tuyển quân dưới 18 tuổi đi chiến đấu và hứa sẽ sớm đưa những em này trở về nước Anh.

Vũ Kiều
Theo Mailonsunday

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.