Anh gửi máy bay hỗ trợ Pháp tại Mali

Anh gửi máy bay hỗ trợ Pháp tại Mali
TPO - Chính phủ Anh mới đây quyết định cử hai máy bay tới Mali nhằm hỗ trợ quân đội Pháp chống lại phiến quân Hồi giáo.

> Pháp không kích Mali, chặn phiến quân

Theo Independent, chiếc máy bay vận tải C-17 đầu tiên của Lực lượng không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã rời khỏi căn cứ quân sự Brize Norton, Oxfordshire vào ngày 13-1 sau khi thủ tướng Anh David Cameron và tổng thống Pháp Francois Hollande thống nhất qua cuộc điện đàm.

Máy bay C1-7 đã được lắp đặt các thiết bị vũ trang cần thiết trước khi được "xuất quân " tới Mali. Chiếc máy bay C-17 thứ hai sẽ được RAF gửi trong một hai ngày tới. Tuy nhiên, Anh sẽ không hỗ trợ bất cứ lực lượng quân lính nào tới Mali, theo Independent.

Theo BBC, ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay cho biết, chiến dịch chống lại phiến quân Hồi giáo tại Mali sẽ kéo dài trong vài tuần tới.

Trong một động thái trước đó, tổng thống Obama trước đó cho biết, Mỹ sẽ gửi vũ khí tới hỗ trợ binh lính Pháp tại Somalia trong chiến dịch giải thoát con tin tại đây. Somalia một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của các nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al Qaeda.

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Independent

Theo Dịch
MỚI - NÓNG