Anh: Khi Thủ tướng cho thuê nhà

Anh: Khi Thủ tướng cho thuê nhà
Báo chí Anh đang mỉa mai về khả năng kinh doanh của Thủ tướng Anh T. Blair khi ông quyết định cho thuê ngôi nhà mới mua của mình bằng một nửa so với giá thị trường.

Ngôi nhà nằm ở quảng trường Connaught, trung tâm thủ đô London được ông Blair mua vào tháng 9/2004 với giá 5,3 triệu euro với ý định về định cư ở đây sau khi thôi làm Thủ tướng.

Người thuê là đạo diễn Michael C. Jone và gia đình ông.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Blair mất đi những khoản tiền rất lớn trong lĩnh vực bất động sản. Năm 1997, Thủ tướng đã bán ngôi nhà của gia đình ở phía Bắc London với giá tưởng như rất hời so với khi mua. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó giá nhà tăng vùn vụt đã khiến nhiều người phải xót xa thay cho Thủ tướng.   

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.