Anh kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai

Người dân Anh ăn mừng chiến thắng cách đây 75 năm. Ảnh: Getty Images.
Người dân Anh ăn mừng chiến thắng cách đây 75 năm. Ảnh: Getty Images.
TPO - Vương quốc Anh với sự chủ trì của gia đình Hoàng gia nước này tiến hành các hoạt động tri ân nhằm kỉ niệm 75 năm ngày Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tại chiến trường châu Âu (8/5/1945 - 8/5/2020) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại đảo quốc sương mù.

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 8/5 (theo giờ Anh), thái tử Charles cùng phu nhân là nữ Công tước xứ Cornwall, bà Camilla sẽ chủ trì 2 phút tưởng niệm nhằm tôn vinh các nam/nữ quân nhân Anh đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, sau đó Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị có bài phát biểu tới toàn thể người dân nước này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã gửi những lời tri ân tới các quân nhân khi nói rằng “lòng biết ơn của chúng tôi sẽ là vĩnh cửu”. Ông Johnson cũng liên hệ đến đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Anh và truyền đi một thông điệp rằng tinh thần đoàn kết và nỗ lực của người dân Anh giống như trong thời chiến cần được phát huy trong thời điểm khó khăn này. 

Anh kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai ảnh 1 Thủ tướng Anh Boris Johnson thắp nến tưởng niệm tại Tu viện Westminster.

"Chúng tôi đã sống sót và có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng là nhờ vào sự hy sinh của rất nhiều những người dân bình thường, những người đã mang trọng trách giành lại sự yên bình cho nước Anh trên vai họ”, vị thủ tướng 55 tuổi nói trước khi có cuộc điện thoại với một cựu chiến binh Anh từng tham gia Thế chiến thứ hai.

Các hoạt động tưởng niệm diễn ra trong cả ngày 8/5 trên toàn Vương quốc Anh, tuy nhiên các sự kiện tập trung đông người bao gồm các cuộc tuần hành lớn trên đường phố đã bị hủy bỏ trong bối cảnh lệnh phong tỏa toàn quốc vẫn đang được thắt chặt tại xứ sở sương mù.

Theo kế hoạch, đài BBC trình chiếu một loạt các chương trình đặc biệt nhằm đánh dấu mốc thời gian quan trọng này, trong đó có phần phát lại một đoạn trong bài phát biểu của cố thủ tướng Anh Winston Churchill, người đứng đầu chính phủ nước này trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bên cạnh đó, vào 9 giờ tối nay (theo giờ Anh), một thông điệp được ghi hình trước của Nữ hoàng Anh cũng sẽ được phát sóng. Cũng đúng vào mốc thời gian này cách đây 75 năm, thân phụ của bà là cố nhà vua George VI đã có bài phát biểu trên sóng phát thanh nhằm đánh dấu chiến thắng của quân Đồng minh ở chiến trường châu Âu sau gần 6 năm mà ông đã miêu tả là “đầy đau khổ và nguy hiểm”.

Vào ngày này cách đây 75 năm, Vương quốc Anh và các đồng minh của mình đã chính thức chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã sau gần sáu năm chiến tranh.

Chiều cùng ngày, cố thủ tướng Anh Winston Churchill tuyên bố trên đài phát thanh rằng cuộc chiến ở châu Âu đã chấm dứt sau khi phát xít Đức đầu hàng một ngày trước đó.

Anh kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai ảnh 2 Người dân Anh đổ ra đường ăn mừng chiến thắng tại Quảng trường Trafalgar.
Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.