Anh, Mỹ giục Iraq

Anh, Mỹ giục Iraq
Ngoại trưởng Anh Jack Straw và Mỹ Condoleezza Rice kêu gọi Iraq đẩy nhanh tiến độ đàm phán thành lập tân chính phủ trong chuyến thăm không công bố trước.
Anh, Mỹ giục Iraq ảnh 1
Bà Rice và ông Straw đã bất ngờ tới Baghdad

Hai Ngoại trưởng đã tới Baghdad từ Anh, nơi ông Straw đã tiếp đón bà Rice trong chuyến thăm 2 ngày.

Ông Straw và bà Rice đã gặp gỡ Thủ tướng Iraq Ibrahim Jaafari, Tổng thống Jalal Talabani, Phó Tổng thống Adil Abdul Mahdi và các nhà lãnh đạo Iraq khác.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc các chính trị gia Iraq đang chật vật trong chuyện lập ra một chính phủ hòa hợp dân tộc.

Bà Rice nói rằng Hoa Kỳ coi việc lập ra chính phủ là ''vấn đề khẩn cấp''.

Ông Straw nói thêm: ''Chúng ta cần có tiến bộ và điều này có lợi cho tất cả mọi người''.

Nhiều diễn biến bạo lực đã xảy ra trong ngày 2 Ngoại trưởng tới Baghdad.

Cảnh sát ở Iraq nói 6 quân nổi dậy đã chết trong một vụ nổ trong một ngôi nhà ở ngoại ô phía Nam Baghdad. Họ nói những người này thiệt mạng khi trái bom họ đang chế tạo phát nổ.

Trong khi đó Quân đội Hoa Kỳ nói 4 quân nổi dậy khác đã chết trong 2 vụ tấn công bất thành nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ và Iraq ở gần Balad, ở mạn Bắc thủ đô Baghdad.

Trong một sự cố khác, 2 lính Hoa Kỳ đã chết vì bom cài vệ đường ở trung tâm Baghdad trong ngày thứ Bảy và 2 người khác trên chiếc trực thăng bị đâm cũng được coi là đã thiệt mạng.

Anh, Mỹ giục Iraq ảnh 2
Bà Rice và ông Straw cũng hội đàm với Tổng thống Talabani

Sai lầm

Chuyến thăm của ông Straw và bà Rice diễn ra giữa lúc ông Jaafari của liên minh Shia đa số đang chịu sức ép ngày càng tăng đòi ông từ chức thủ tướng.

Ông đã không được sự ủng hộ của phe Kurd và Sunni thiểu số và hiện đang gặp sự phản đối trong chính liên minh Shia.

Bà Rice nói bà và ông Straw sẽ yêu cầu các chính trị gia Iraq sớm kết thúc đàm phán.

Tuần trước các chính trị gia Shia cao cấp nói Đại sứ Hoa Kỳ ở Iraq Zalmay Khalilzad đã nói với họ rằng Tổng thống George W Bush "không muốn, không ủng hộ và không chấp nhận'' giữ ông Jaafari làm Thủ tướng.

Ông Jaafari đã đáp lại rằng tuyên bố này đã làm hại cam kết đối với dân chủ ở Iraq của Washington.

Sự chậm trễ trong việc thành lập chính phủ được cho là một trong số những lý do làm gia tăng bạo lực sắc tộc ở Iraq.

Bà Rice tới Iraq sau chuyến thăm tới nước Anh nơi bà chứng kiến một số cuộc biểu tình phản chiến.

Bà cũng thừa nhật Hoa Kỳ đã phạm phải hàng ngàn sai lầm chiến thuật ở Iraq nhưng sau đó nói rằng bà chỉ nói hình tượng chứ không phải thực chất.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.