Anh sẽ bỏ từ cha, mẹ trong hộ chiếu

Anh sẽ bỏ từ cha, mẹ trong hộ chiếu
TP - Khoảng tháng 12 tới, chính phủ Anh sẽ bỏ những từ cha và mẹ trong đơn xin cấp hộ chiếu.

Thay vào đó sẽ là những từ thân sinh 1 và thân sinh 2 nhằm giúp những cặp vợ chồng đồng giới thuận lợi hơn trong việc giáo dục con cái.

Anh sẽ bỏ từ cha, mẹ trong hộ chiếu ảnh 1
 

Người khởi xướng sáng kiến này là nhóm vận động hành lang Stonewall, một tổ chức chuyên bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tình dục. Ở Anh hiện nay, những cặp đồng giới gánh trách nhiệm giáo dục trẻ nhỏ được chính thức thừa nhận là cha mẹ đứa trẻ đó. Nếu phải nhờ người đẻ thuê, họ cần được toà án cấp giấy chứng nhận họ là cha mẹ. Tuy nhiên, những tổ chức bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống khẳng định những thay đổi đó gây phương hại cho nền móng gia đình.

Trước Anh, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã từng có ý định loại bỏ những từ cha và mẹ trong đơn xin cấp hộ chiếu. Nhưng ý định này vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Kết quả, Bộ Ngoại giao Mỹ buộc phải lùi bước bằng phương án trung hoà: Trong các đơn xin cấp hộ chiếu sẽ có mục mẹ hoặc thân sinh số 1 và cha hoặc thân sinh số 2.

Ngọc Thoa
Theo Newsru.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG