[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong

TPO - Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 2 người chết, hơn 300 người khác bị thương và hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện, nước. Sáng 29/9, siêu bão tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục.   

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 1

Theo Tân Hoa Xã, sau khi tàn phá Đài Loan, khoảng 8h50’ ngày 29/9 (giờ địa phương), bão Dujuan đã đổ bộ vào thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến với sức gió lên khoảng 119km/h. Ảnh: Những cơn sóng mạnh ập vào bờ sông Xindian, Đài Loan sáng 29/9. 

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 2

Chính quyền Phúc Kiến đã ra lệnh hơn 30.000 tàu thuyền đánh cá chở khoảng 160.000 người quay về bờ. Nhiều bến cảng, trường học phải đóng cửa vì mưa lớn và gió giật mạnh. Ảnh: Hình ảnh mưa lớn và gió mạnh ở thành phố Đài Bắc hôm 28/9.

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 3 Chính quyền Phúc Kiến đã ra lệnh hơn 30.000 tàu thuyền đánh cá chở khoảng 160.000 người quay về bờ. Nhiều bến cảng, trường học phải đóng cửa vì mưa lớn và gió giật mạnh. Ảnh: Hàng rào bị quật đổ dọc bờ sông Xindian, Đài Loan.  

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 4

Trước đó, theo hãng thông tấn trung ương Đài Loan, bão Dujuan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 324 người bị thương trong khi 6 người leo núi vẫn mất tích. Ngoài ra, 710.000 hộ dân mất điện và 370.000 hộ mất nước. Ảnh: Người đi đường cố giữ ô trước những cơn gió mạnh. 

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 5

Một chiếc xe bị cây đè bẹp. 

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 6 Gạch trên một vỉa hè ở Đài Bắc. 

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 7

Lực lượng cứu hộ tuần tra trên đường Daxue, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ngày 29/9.

[Ảnh] Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan làm 300 người thương vong ảnh 8 Chở những bao cát để ngăn lũ ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ngày 29/9. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG