[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu
TPO - Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông Lý Quang Diệu, Singapore từ một vùng đầm lầy biến thành mảnh đất trù phú bậc nhất thế giới, từ một đất nước bị trục xuất trở thành một quốc gia cư dân khắp hành tinh phải khao khát v.v..  

Ông Lý Quang Diệu, sinh năm 1923 là Thủ tướng Singapore đầu tiên từ năm 1959-1990. Sau khi từ chức Thủ tướng vào năm 1990, ông Lý tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho chính phủ tới tận năm 2011. Ông được mệnh danh là “cha đẻ” của Singapore hiện đại.

Ông Lý Quang Diệu qua đời sáng 23/3 tại bệnh viện Đa khoa Singapore, hưởng thọ 91 tuổi. 

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 1

Từ những năm 1820 tới tận năm 1963, Singapore nằm dưới sự đô hộ của Anh. Tới tháng 8/1963, Singapore gia nhập liên bang Malaysia. Tuy nhiên, mối liên kết này nhanh chóng rạn vỡ do không đạt được thỏa thuận về việc phân chia quyền kiểm soát tài chính Singapore. Năm 1965, Singapore chính thức tách khỏi liên bang Malaysia và trở thành một nhà nước độc lập.

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 2

Những năm đầu, thu nhập bình quân đầu người Singapore vào khoảng 500 USD. Singapore lúc đó là một quốc gia thế giới thứ ba, không có tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất nghèo nàn…

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 3

Khi đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu đã tìm cách công nghiệp hóa đất nước, thành lập Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều văn phòng của cơ quan này được thành lập tại châu Âu và châu Mỹ. Tới năm 1970, Cơ quan Tiền tệ Singapore được thành lập. 

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 4

Về cơ sở hạ tầng, hàng loạt các khu ổ chuột bị phá bỏ trong kế hoạch cải cách đô thị, sau đó là những khu đô thị mới mọc lên nhanh chóng. 

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 5

Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Ông Lý Quang Diệu, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi “người khổng lồ thực sự của lịch sử”, đã tạo nên sự thay đổi thần kỳ cho Singapore.

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 6

Ngày nay, Singapore trở thành nền kinh tế hàng đầu khu vực châu Á, trung tâm tài chính lớn thứ 4 và là một trong 5 cảng biển bận rộn nhất thế giới. Tổng thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 55.182 USD, cao thứ 8 trên thế giới. Dân số Singapore hiện nay là khoảng hơn 5 triệu người.

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 7

Singapore nổi tiếng với nhiều công trình độc đáo. 

Garden by the Bay (những khu vườn bên Vịnh) là một trong những biểu tượng đáng kinh ngạc nhất về công trình ở Singapore. Quần thể xanh rộng tới 250 hecta thu hút khoảng 15 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 8

Đại lộ Orchard Road- con đường mua sắm lớn nhất Singapore khiến người ta choáng ngợp với sự sầm uất, những siêu thị cao tầng tráng lệ,…

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 9

Siêu khách sạn Singapore Marin Bay Sand hoành tráng, hồ bơi lộ thiên trên tầng 55. Với chi phí xây dựng 3,7 tỷ bảng Anh, đây được coi là một trong những kỳ quan của thế giới. Khách sạn hiện có 10.000 nhân viên, 21 nhà hàng, 2.561 phòng ngủ…

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 10

Vòng quay khổng lồ Singapore Flyer, vịnh Marina tương đương với độ cao của tòa nhà 42 tầng. 

[ẢNH] Singapore và 'cây đũa thần' Lý Quang Diệu ảnh 11

Sân bay Changi với thiết kế đẹp như mơ dự kiến sẽ xây dựng xong vào năm 2018.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG