Anh tịch thu hàng trăm nghìn đô nghi tiếp tế cho phiến quân IS

Một trạm kiểm soát an ninh tại sân bay Anh
Một trạm kiểm soát an ninh tại sân bay Anh
TPO - Ngày 13/10, cơ quan chống khủng bố Anh thông báo, họ đã tịch thu hơn 400.000 USD nghi viện trợ cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).   

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ số tiền kể trên đều là tiền mặt. Cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền này từ các khách du lịch chuẩn bị đi chuyến bay từ Manchester (Anh) tới Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này cất tiền trong hành lý hoặc giấu trong người.

Người ta nghi ngờ những hành khách trên mang tiền viện trợ cho nhóm cực đoan IS tại Syria và Iraq.

“IS cần tiền để chiến đấu. Tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, nhiều cửa hàng bày bán súng, giày, thực phẩm. Nếu chiến đấu tại đó, bạn phải cần đến tiền”, Tony Mole, quan chức cảnh sát tại Greater Manchester (GMP) cho biết.

Theo GMP, các hành khách không đưa ra được lý do chính đáng về việc mang theo một số lượng lớn tiền mặt trong người.

“Chúng tôi thu giữ tiền để ngăn việc tiếp tế cho tổ chức khủng bố. IS đang là mối đe dọa với cả Vương Quốc Anh và cộng đồng quốc tế”, ông Mole nói thêm.

Cũng theo Tân Hoa Xã, số tiền kể trên bị cơ quan chức năng tịch thu trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013- 4/2014. Chi tiết về khoản tiền tịch thu sau tháng 4 chưa được công bố.

Theo các báo cáo, IS được cho là một trong những nhóm khủng bố có nguồn thu "khủng" lên tới 1,8 triệu bảng Anh/ ngày.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Independent
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.