Anh tiếp quản chức Chủ tịch EU

Anh tiếp quản chức Chủ tịch EU
Từ ngày hôm nay, Anh chính thức tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh Tony Blair có một số mục tiêu tham vọng cho chức Chủ tịch của Anh.

Việc tiếp quản chức vụ này xảy ra vào  thời điểm quan trọng, sau khi các cử tri Pháp và Hà Lan đã bác bỏ đề nghị Hiến pháp EU và thương thuyết về ngân sách đã tan vỡ nửa tháng trước.

Ông Blair muốn các lời hứa được thay bằng hành động, để EU thật sự gắn kết với các công dân của họ, để các nền kinh tế thật sự cải cách, và để vấn đề ngân sách được thay đổi toàn diện.

Các viên chức đã cảnh báo rằng không phải tất cả các mục tiêu đều có thể đạt được trong nhiệm kỳ 6 tháng của Anh.

Hiện đang là kỳ nghỉ hè, nghĩa là không có nhiều công việc diễn ra từ đây đến giữa tháng Chín.

Đang có nhu cầu phải gắn kết giữa các định chế của EU và một số nước thành viên thì đang nuôi cảm giác không hài lòng về Anh và vai trò gần đây của nước này trong việc bác bỏ đề nghị ngân sách của EU.

MỚI - NÓNG