Anh triển khai 13.500 quân bảo vệ Olympic London 2012

Anh triển khai 13.500 quân bảo vệ Olympic London 2012
TP - Ngày 15-12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond tuyên bố sẽ triển khai 13.500 quân để đảm bảo an ninh Olympic Games năm 2012.

Khoảng 5.000 quân sẽ hỗ trợ cảnh sát, trong khi 7.500 quân sẽ kiểm tra an ninh tại các địa điểm lúc cao điểm. Lực lượng lính bắn tỉa đang được huấn luyện bắn súng từ mọi địa hình, kể cả trên máy bay trực thăng (ảnh). Họ được trang bị súng hạng nặng để có thể bắn đạn xuyên bê tông.

Tuần trước, các bộ trưởng Anh nâng ngân sách an ninh cho Đại hội thể thao từ 282 triệu bảng lên 553 triệu bảng. Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nói rằng, cần 23.700 nhân viên an ninh cho Olympic và Paralympic mùa hè tới, hơn gấp đôi con số ước tính ban đầu là 10.000. Họ tham gia nhiều công việc, trong đó có rà phá bom mìn, tìm kiếm trong các tòa nhà, triển khai chó nghiệp vụ…

Thái An
(theo Daily Mail, BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.